Ba đại học lớn của Việt Nam tiếp tục vào bảng xếp thạng thế giới THE năm 2021

(VOV5) - Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn giữ vững vị trí số 1 Việt Nam trong bảng xếp hạng này.

Ngày 28/10/2020, Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2021 (Times Higher Education World University Rankings by subject – THE WUR by Subject).

Ba đại học lớn của Việt Nam tiếp tục vào bảng xếp thạng thế giới THE năm 2021 - ảnh 1 Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực học tập, nghiên cứu trong môi trường cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. -Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn

Theo bảng xếp hạng Việt Nam có 3 trường đại học lọt top 1000 của bảng xếp hạng này. Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn giữ vững vị trí số 1 Việt Nam trong bảng xếp hạng này.

Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn giữ vị thế đứng đầu Việt Nam trong 3 lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học máy tính và Khoa học vật lý theo đánh giá của THE. Tiếp đến là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có 05 lĩnh vực được đánh giá là Khoa học máy tính xếp trong nhóm 601 – 800 thế giới; Kỹ thuật công nghệ xếp trong nhóm 601-800 thế giới, Khoa học vật lý xếp trong nhóm 801-1000 thế giới, Khoa học sự sống trong nhóm 601-800 thế giới và Kinh doanh kinh tế xếp trong nhóm 601 thế giới.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng: Khoa học máy tính được xếp trong nhóm 601-800, Kỹ thuật Công nghệ xếp trong nhóm 501-600, Khoa học vật lý xếp trong nhóm 801-1000 thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác