Bà Trương Thị Mai dự Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất

(VOV5) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ 4. 

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), sáng 20/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ 4. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, tới dự và phát biểu tại hội nghị. Bà Trương Thị Mai khẳng định: Trong thời kỳ mới, sự lớn mạnh vững vàng của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn cần tiếp tục nâng cao năng lực, tiếp cận nhanh hơn những vấn đề mới để làm tốt hơn vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ cho người lao động trên cả nước.

Bà Trương Thị Mai đề nghị: "Tiếp tục triển khai việc phát triển đoàn viên, phát triển tổ chức công đoàn cơ sở với mục tiêu tất cả các doanh nghiệp có trên 25 lao động phải có tổ chức công đoàn. Để thuyết phục, tạo niềm tin cho người lao động cán bộ công đoàn phải thực sự là người gương mẫu đi đầu bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm không ngại khó khăn gian khổ phải thực sự là người đại diện tốt cho người lao động trong doanh nghiệp. Hướng tới mục tiêu ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn, tổ chức công đoàn phải là cầu nối vững chắc giữa đảng, nhà nước với người lao động, không để cho người lao động bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác