Báo chí góp phần hình thành văn hóa giao thông trong xã hội

(VOV5) - Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2020 thu hút hơn 500 tác phẩm của 39 cơ quan báo chí. 

Chiều 12/1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ trao giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông" năm 2020. Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay.

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2020 thu hút hơn 500 tác phẩm của 39 cơ quan báo chí. Ủy ban đã chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân, gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo in và báo điện tử.

 Báo chí góp phần hình thành văn hóa giao thông trong xã hội - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh:  hanoimoi.com.vn

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, biểu dương đóng góp của các cơ quan báo chí, những người làm báo nói chung và các nhà báo trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng, góp phần quan trọng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2020 và 5 năm qua. Các tác phẩm báo chí đã giúp cho bạn đọc và đông đảo nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, dần hình thành văn hóa giao thông trong toàn xã hội. 

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác