Báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân thời kỳ hội nhập

(VOV5) -  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các tổ chức, cá nhân có cảm tình với Việt Nam, nâng cao vai trò của Việt Nam tại các hoạt động của phong trào nhân dân khu vực và thế giới.


Môi trường thế giới ngày càng có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường đòi hỏi công tác đối ngoại nhân dân ngày càng linh hoạt, đa dạng. Với tinh thần "Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới", Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cơ quan đầu mối của hoạt động đối ngoại nhân dân, sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các tổ chức, cá nhân có cảm tình và thiện chí với Việt Nam, nâng cao vai trò của Việt Nam tại các hoạt động của phong trào nhân dân khu vực và thế giới, các tổ chức, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của Việt Nam.

Báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân thời kỳ hội nhập - ảnh 1


Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh như vậy tại buổi gặp gỡ với các cơ quan báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017 ngày 17/2, tại Hà Nội. Ông Đôn Tuấn Phong cho biết năm 2017 là năm diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao lớn của đất nước, trong đó có kỷ niệm 55 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia, 38 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia; khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung..., Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng Liên hiệp tuyên truyền tốt các hoạt động này, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác