Bế mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua-hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017”

(VOV5) - Ban tổ chức trao 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba cho các vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung nam và nữ.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 9/7, tại thành phố Lào Cai diễn ra lễ bế mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017”. Đây là hoạt động thể thao nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2017), nằm trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc. Giải đấu thu hút khoảng 500 vận động viên đến từ 14 địa phương của Trung Quốc và 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Ban tổ chức trao 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba cho các vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung nam và nữ.

Bế mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua-hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” - ảnh 1

Trao giải cho các vận động viên nội dung đua xe cá nhân đường trường. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

“Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” là sự kiện thể thao lớn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt, sự kiện còn là dịp để tỉnh Lào Cai quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, du lịch của địa phương với cả nước cũng như bạn bè quốc tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác