Bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức hoạt động vào ngày 10/2

(VOV5) - Giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực cho bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh Thành phố điều động.

Ngày 8/2, Bộ Tư lệnh Thành phố và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai các hoạt động chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona (nCoV) của thành phố. Dự kiến bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức đi vào hoạt động vào sáng 10/2.

Bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức hoạt động vào ngày 10/2 - ảnh 16 toà nhà thuộc trường huấn luyện của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh được chuyển thành bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường. -Ảnh: TTXVN  

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh Thành phố điều động. Lần lượt các bệnh viện của thành phố và bệnh viện các quận, huyện sẽ cử các bác sỹ, điều dưỡng luân phiên đến công tác tại bệnh viện dã chiến, tùy thuộc vào tình hình diễn tiến dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Ngoài bệnh viện dã chiến, đến thời điểm hiện nay đã có 47 bệnh viện có phòng khám sàng lọc và khu cách ly để thu dung, điều trị bệnh nhân viêm hô hấp cấp nghi do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác