Bệnh viên Nhi đồng 1 phẫu thuật thành công ca dị tật tim thứ 5 của thế giới

(VOV5) - Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, ngày 31/03, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã  cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc dị tật tim hiếm gặp. 



Bệnh viên Nhi đồng 1 phẫu thuật thành công ca dị tật tim thứ 5 của thế giới - ảnh 1
Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đã cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc 3 dị tật tim hiếm gặp, ở trên thế giới chỉ có 4 ca.


Đây là ca bệnh hiếm và khó, là trường hợp thứ 5 trên thế giới và đầu tiên tại Việt Nam. Qua xét nghiệm, các các bác sĩ phát hiện bé bị cùng lúc có 3 dị tật tim bẩm sinh: dị tật thân chung động mạch; bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi; bất thường vị trí xuất phát của động mạch vành động mạch dẫn máu nuôi tim. Chỉ bị 1 trong 3 bị tật nói trên đã có thể nguy kịch cho tính mạng của bệnh nhân. Nếu tình trạng để càng lâu, bé dễ bị tử vong. Trong ca mổ, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chỉnh lại dị tật hồi lưu máu cho phổi, tái tạo động mạch phổi nhân tạo, đường đi đã được trả về vị trí đúng của nó. Bác sĩ Hà Văn Lượng, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, người tham gia ca mổ, cho biết: "Ca này chúng tôi phải theo dõi rất kỹ. Chỉ cần thay đổi một chút là có thể bệnh nhân tử vong trên bàn mổ. Tại vì động mạch vành là một trong những thứ quan trọng nhất của tim, mà đường đi của động mạch vành này thay đổi".

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi đã ổn định, bé đã thở ô xy và có thể ăn uống. Bác sĩ chuyên khoa dự đoán, nguyên nhân của căn bệnh có thể trong quá trình mang thai người mẹ bị nhiễm phải một loại virus hoặc bị đột biến gien của nhiễm sắc thể 22Q11.

Phản hồi

Các tin/bài khác