Bình Định đầu tư trên 390 tỷ đồng rà phá bom, mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh

(VOV5) - Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, cho biết Bình Định sẽ đầu tư trên hơn 390 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện Dự án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 



Bình Định đầu tư trên 390 tỷ đồng rà phá bom, mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh  - ảnh 1
Rà phá bom mìn tại Việt Nam (ảnh minh họa).



Dự án thực hiện tại các địa phương thuộc huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã An Nhơn, giai đoạn 2016-2020, trên diện tích 10.800 ha. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trên 170 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, hỗ trợ của các tổ chức phi Chính phủ là ươn 100 tỷ đồng... Từ sau chiến tranh đến nay, các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Định đã tìm kiếm, rà phá được hơn 146.000 quả bom, mìn và vật liệu nổ khác, tương đương gần 200 tấn, giải phóng an toàn cho gần 1.400 ha đất.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác