Bộ đội Biên phòng Đàm Thủy - Điểm tựa của đồng bào các dân tộc vùng biên

(VOV5) - Hàng tháng, Đồn hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng, vào đầu năm học mới đơn vị trích quỹ để mua sách vở, quần áo mới cho các em đến lớp.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đóng quân trên địa bàn huyện Trùng Khánh, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy còn tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương, là điểm tựa của đồng bào các dân tộc huyện biên giới Trùng Khánh.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Đồn Biên phòng Đàm Thủy Đồn tọa lạc trên địa bàn cụm xã Chí Viễn và Đàm Thủy – nơi sinh sống của 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, quản lý, bảo vệ gần 19 km đường biên, trong đó có hơn 17,5 km biên giới trên đất liền, gần 1,5 km trên sông và 60 mốc quốc giới. Trên tuyến biên giới do đồn quản lý có quần thể tham quan du lịch nổi tiếng thác Bản Giốc, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, động Ngườm Ngao.
Bộ đội Biên phòng Đàm Thủy - Điểm tựa của đồng bào các dân tộc vùng biên - ảnh 1 Đồn Biên phòng Đàm Thủy quản lý, bảo vệ gần 19 km đường biên, trong đó có hơn 17,5 km biên giới trên đất liền, gần 1,5 km trên sông và 60 mốc quốc giới.  Ảnh: Vĩnh Phong

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị phối hợp tích cực với nhân dân địa phương kiên trì tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tạo cơ sở thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới cắm mốc tại khu vực thác Bản Giốc. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ Đồn Đàm Thủy tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực biên giới như: vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; vận động 128 học sinh bỏ học tiếp tục trở lại học tập; nhận đỡ đầu 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn; xã xây dựng các nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.

 
Bộ đội Biên phòng Đàm Thủy - Điểm tựa của đồng bào các dân tộc vùng biên - ảnh 2Đồn Biên phòng Đàm Thủy giúp đỡ nhân dân làm đường. Ảnh: Vĩnh Phong

Trung tá Lý Văn Chạn, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Đàm Thủy, cho biết: "Trong năm qua, Đồn biên phòng Đàm Thủy thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Trong khu vực biên giới có đông đồng bào các dân tộc sinh sống còn gặp rất nhiều khó khăn, cho nên hằng năm Đồn Đàm Thủy đã bố trí cho từng cán bộ phụ trách từng hộ dân, từ đó tuyên truyền, hỗ trợ ngày công để giúp bà con ổn định cuộc sống, thoát nghèo. Về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn, Đồn Đàm Thủy hằng năm đều đăng ký hỗ trợ giúp bà con di dời chuồng trại ra khỏi nơi ở của người dân để đảm bảo môi trường sinh sống."

Thực hiện phong trào "Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới", đơn vị đã nhận phụng dưỡng 04 mẹ liệt sỹ trên địa bàn xã Chí Viễn và Đàm Thủy. Hàng tháng, đơn vị đều cử cán bộ, quân y đến thăm, động viên, khám và cấp thuốc miễn phí cho các mẹ. Trong những ngày lễ, tết, mùa cấy trồng ngô, lúa… cán bộ chiến sỹ của đồn còn tặng quà, giúp đỡ ngày công lao động cho các mẹ.

Bộ đội Biên phòng Đàm Thủy - Điểm tựa của đồng bào các dân tộc vùng biên - ảnh 3Hàng tháng, đơn vị đều cử cán bộ, quân y đến thăm, động viên, khám và cấp thuốc miễn phí cho các mẹ liệt sỹ trên địa bàn xã Chí Viễn và Đàm Thủy.  Ảnh: Vĩnh Phong

Đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn rà soát từng trường hợp các cháu học sinh thật sự có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để giúp đỡ. Tất cả cán bộ, chiến sỹ đều tự nguyện tiết kiệm, đóng góp để xây dựng quỹ "Nâng bước các em đến trường". Hiện đồn đang nhận đỡ đầu cho 4 em học sinh ở trường Phổ thông cơ sở Pò Tấu. Theo đó Đoàn Thanh niên đơn vị cùng nhà trường, gia đình cùng theo dõi, nắm kết quả học tập, rèn luyện của 04 cháu; kịp thời động viên, giúp đỡ, hướng dẫn các cháu vươn lên trong học tập

 Hàng tháng, Đồn hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng, vào đầu năm học mới đơn vị trích quỹ để mua sách vở, quần áo mới cho các em đến lớp; các dịp tết nguyên đán, tổng kết năm học... đơn vị đều có quà tặng cho gia đình. Trung tá Lý Văn Chạn cho biết thêm. "Hiện nay Đồn Đàm Thủy đang nuôi hai con nuôi. Một em sinh năm 2007, một em sinh năm 2008. Chúng tôi sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho các em tại đơn vị và hai cán bộ của Đồn thường xuyên chăm lo từ việc học đến sinh hoạt hằng ngày để làm sao hai con có điều kiện học hành tốt nhất. Vừa qua, có một em tham gia của cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng và đã giành giải 3. Đây là sự động viên, động lực để các em phấn đấu, nỗ lực hơn nữa".

Qua triển khai thực hiện các chương trình giúp đỡ đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đến nay tổng số tiền mà Đồn Đàm Thủy hỗ trợ bà con đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Số tiền tuy nhỏ xong phần nào đã đóng góp về vật chất để nuôi dưỡng và mang lại niềm vui cho các em học sinh nghèo vượt khó, đem lại niềm tin cho các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới.

Cháu Nông Văn Huynh và Hoàng Doãn Tuyên, hai con nuôi của Đồn Biên phòng Đàm Thủy, chia sẻ: "Con mới đạt giải 3 Giải sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng. Do năm nay huyện Trùng Khánh mưa ít nên con nghĩ ra phương pháp tưới nước ruộng bằng năng lượng mặt trời. Từ hồi con vào đây được các chú giúp đỡ học tập. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú bộ đội.

"Bố con mất từ hồi con học lớp 6, mẹ thì bỏ đi từ nhỏ. Con vào đây được 1 năm và thấy rất vui. Con được các chú bảo ban học hành, được ăn cơm đầy đủ. Năm nay con phấn đấu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Con ước mong sau này lớn lên trở thành một người lính, một chiến sỹ bộ đội bảo vệ biên cương Tổ quốc."

Với những nỗ lực không nhỏ, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã xây dựng và củng cố được niềm tin trong lòng đồng bào các dân tộc trên địa bàn quản lý, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác