Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam

(VOV5) - Trong thời gian tới, Ðảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các tài năng trẻ được bồi dưỡng tri thức, kỹ năng...

Trong khuôn khổ Đại hội tài năng trẻ lần thứ 3 năm 2020, sáng 12/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn với chủ đề “ Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam”.

Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh diễn đàn. - Ảnh: Báo Tiền phong

Tại đây, các đại biểu tài năng trẻ đề nghị, để phát huy tài năng trẻ Việt Nam trong thời gian tới, Ðảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các tài năng trẻ được bồi dưỡng tri thức, kỹ năng và phát huy các  phẩm chất, năng lực cống hiến cho Tổ quốc, tạo nguồn hình thành đội ngũ nhân tài quốc gia.

Tiến sỹ Đoàn Văn, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho rằng: “Chúng ta cần tạo môi trường học tập, nghiên cứu phù hợp, điều kiện học tập nghiên cứu tốt sẽ giúp định hướng, phát triển tư duy sáng tạo cho tài năng trẻ. Đồng thời, một môi trường làm việc tốt, khuyến khích tốt, tạo điều kiện cho người tài thăng tiến và cống hiến đó là yếu tố giữu chân tài năng.”

Các đại biểu cũng kiến nghị cần phát huy hệ thống tổ chức của Ðoàn, Hội, Ðội và phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, tổ chức để triển khai đồng bộ các hoạt động phát hiện những thanh, thiếu niên có năng khiếu, có tài năng. Đồng thời phát triển đa dạng các hình thức kết nối, tập hợp tài năng trẻ theo các lĩnh vực hoạt động chuyên môn theo địa bàn, khu vực, đặc biệt là kết nối, tập hợp các tài năng trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài.

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III có chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, diễn ra từ ngày 11-13/12 tại Hà Nội, với 400 đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc, đang học tập, nghiên cứu, công tác ở trong và ngoài nước.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác