Cả nước có 22 tỉnh, thành đang thuộc màu xanh

(VOV5) - Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng.

Tính từ 17h ngày 23/10 đến 17h ngày 24/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước tại 47 tỉnh, thành phố.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 888.940 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính theo tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 24/10, có thêm 1.314 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện Việt Nam có 805.978 ca khỏi bệnh. Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong

Cả nước có 22 tỉnh, thành đang thuộc màu xanh - ảnh 1Ảnh minh họa/ TTXVN

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, cả nước hiện có 22 tỉnh, thành đang ở cấp độ dịch COVID-19 màu xanh, bình thường mới; 41 tỉnh thành mức vàng, không có tỉnh thành nào ở mức cam hay đỏ. Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng.

Bộ Y tế nhận định sau gần 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và số người tử vong trong thời gian qua liên tục giảm. Cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác