Các địa phương khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch trong tình hình mới

(VOV5) - Chiều 22/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng họp với các địa phương, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi Hải Phòng phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Hải Phòng áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Theo đó, thành phố thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với 3 địa điểm liên quan đến các ca dương tính; lấy mẫu xét nghiệm tất cả công dân trong khu vực phong tỏa và phun khử khuẩn, truy vết, cách ly tập trung và tại nhà…

Các địa phương khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch trong tình hình mới - ảnh 1Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, ngành y tế và các địa phương của Hải Phòng đã kịp thời tiến hành các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2. Ảnh: baochinhphu.vn

Tại cuộc họp giao ban ngày 22/2, Tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất từ ngày 1/3, học sinh trên địa bàn sẽ trở lại trường học với cơ chế kiểm soát dịch bệnh ở mức độ mới, cao hơn và giao ngành Giáo dục chuẩn bị đầy đủ các phương án để học sinh trở lại trường học an toàn.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ gỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch trong nội tỉnh, các chốt ngoại tỉnh vẫn tiếp tục duy trì để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh; thực hiện kiểm soát chặt chẽ bến thủy nội địa, không để người, phương tiện từ các vùng trọng điểm có dịch vào tỉnh.

Chiều cùng ngày, Thành phố Hà Nội tiếp tục họp trực tuyến với các quận huyện nhằm đẩy mạnh việc rà soát, xét nghiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết 7 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm covid-19 ngoài cộng đồng. Thành phố Hà Nội sẽ theo dõi tình hình dịch đến hết tuần này, trên cơ sở xét nghiệm và diễn biến, trong tuần tới thành phố có thể thay đổi một số quy định. Theo đó, học sinh có thể quay trở lại trường, các lễ hội có thể hoạt động...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác