Các địa phương phát động Tết trồng cây

(VOV5) - Tại các địa phương như Đắk Lắk. Đà Nẵng... Tết trồng cây được phát động.
Các địa phương phát động Tết trồng cây - ảnh 1 Ảnh minh hoạ - Ảnh: TTXVN

Ngày 1/2, tại Công viên Sơn La (thành phố Buôn Ma Thuột), Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã tích cực trồng cây, gây rừng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019, tổng diện tích cây xanh công cộng trong đô thị là trên 194 ha; tổng diện tích đất cây xanh toàn thành phố là gần 643 ha. Đến nay, tổng cây xanh bóng mát đường phố là 21.420 cây. Thành phố Buôn Ma Thuột là một trong 10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất cả nước.

Cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức ra quân Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 tại tuyến đường thôn An Trạch và tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, với mục tiêu trong năm 2020 sẽ trồng khoảng 20.000 cây xanh. Trong ngày ra quân, hơn 300 đoàn viên, thanh niên huyện Hoà Vang đã trồng 100 cây bàng xanh dọc tuyến đường thôn An Trạch (xã Hoà Tiến). Quận đoàn Thanh Khê cũng trồng được 500 cây phi lao dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác