Các hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(VOV5) - Nhiều tài liệu quý về chiến thắng Điện Biên Phủ qua góc nhìn của người Pháp lần đầu tiên được công bố tới công chúng dịp này. 

Tại tỉnh Điện Biên những ngày này tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiêu biểu là Liên hoan tuyên truyền lưu động, Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách, Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ năm 2019”, Ngày hội văn hóa dân tộc Thái…

Các hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - ảnh 1

Các tay đua thi đấu chặng 1 với cung đường 24 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: baochinhphu.vn

Tại Hà Nội, ngày 2/5, diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề - “65 năm trận chiến Điện Biên Phủ: viễn cảnh quốc tế và trong nước”. Hội thảo do do Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại giao (Đại học quốc gia Hà Nội), Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại học Paul Valery Montpellier 3 tổ chức.Giáo sư Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, cho biết: “Hội thảo này nhấn mạnh vào sự kiện Điện Biên Phủ nhìn từ góc độ quốc tế và địa phương, hướng tới sự phát triển bền vững giữa Pháp và Việt  Nam. 65 năm đã trôi qua nhưng dư âm và dấu ấn của sự kiện Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng tại nhiều nơi trên thế giới, từ kinh tế, chính trị, quân sự đến giáo dục và văn hóa. Đây là sự kiện không thể bị lãng quên trong lịch sử toàn cầu. 65 năm đã trôi qua, từ một chiến trường đẫm máu, Điện Biên Phủ ngày nay trở thành  một điểm hẹn của hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các dân tộc”.

Ngày 3/5, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ ra mắt sách “Điện Biên Phủ 13/3 - 7/5/1954” và giao lưu với tác giả Ivan Cadeau (Pháp). Nhiều tài liệu quý về chiến thắng Điện Biên Phủ qua góc nhìn của người Pháp lần đầu tiên được công bố tới công chúng dịp này. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tặng cuốn sách cho các thư viện các viện nghiên cứu, các trường học để phục vụ việc tham khảo, nghiên cứu.

Trong khi đó từ 3 đến 19/5/2019, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội diễn ra  triển lãm chuyên đề “Điện Biên năm ấy”. 39 tác phẩm tại Triển lãm “Điện Biên năm ấy” ca ngợi truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, tinh thần chiến đấu quật cường, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác