Các nhà báo ASEAN dự khóa tập huấn Nga-ASEAN

(VOV5) - Với chủ đề “Nga-ASEAN: Thành tựu, song đề, thách thức”, khóa tập huấn cung cấp các kiến thức khách quan và thực tế quan hệ giữa Nga với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ngày 12/9, nhà báo từ các hãng truyền thông lớn của ASEAN như Đài Tiếng nói Việt Nam, hãng thông tấn Antara của Indonesia, Thời báo Vientiane của Lào, Đài phát thanh và Đài truyền hình Quốc gia Campuchia, tập đoàn truyền thông Yagon của Myanmar,.. bắt đầu khóa tập huấn “Nga-ASEAN: Thành tựu, song đề, thách thức” kéo dài một tháng tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga.

Các nhà báo ASEAN dự khóa tập huấn Nga-ASEAN - ảnh 1Các nhà báo ASEAN dự khóa tập huấn. Ảnh:Nina Zotina/Sputnik

Khóa tập huấn nằm trong dự án SputnikPro của hãng của hãng thông tấn Sputnik dành cho nhà báo, phóng viên, sinh viên các trường đại học chuyên ngành, cán bộ báo chí và quản lý truyền thông toàn cầu nhằm chia sẻ kinh nghiệm và phát triển liên hệ chuyên môn.

Với chủ đề “Nga-ASEAN: Thành tựu, song đề, thách thức”, khóa tập huấn cung cấp các kiến thức khách quan và thực tế quan hệ giữa Nga với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Trong vòng một tháng, 12 nhà báo tham gia khóa tập huấn có cơ hội được tiếp cận công nghệ hiện đại của ngành công nghiệp báo chí tại Nga, gặp gỡ giới tinh hoa chính trị và các chuyên gia Nga về báo chí và quan hệ quốc tế, đồng thời tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người xứ sở Bạch Dương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác