Cán bộ y tế hiến máu cứu người

(VOV5) - Hoạt động thường niên này đã được Bộ Y tế duy trì tổ chức từ nhiều năm nay vào mỗi thời điểm khan hiếm máu.
Cán bộ y tế hiến máu cứu người - ảnh 1 Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn gia hiến máu cứu người giữa đại dịch Covid-19  - Ảnh: laodongthudo.vn

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng máu tiếp nhận đã giảm mạnh chỉ còn khoảng 60 đơn vị/ngày (giảm 20 lần so với mức trung bình của tháng 2 là 1.200 đơn vị/ngày), ngày 12/3, tại Hà Nội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu trong cán bộ, công chức, người lao động. Hoạt động thường niên này đã được Bộ Y tế duy trì tổ chức từ nhiều năm nay vào mỗi thời điểm khan hiếm máu.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bên cạnh công tác phòng chống dịch COVID - 19, các bệnh viện cần lập kế hoạch sử dụng máu và chế phẩm máu tiết kiệm, hợp lý trong các trường hợp cần truyền máu và chế phẩm máu, đảm bảo an toàn người bệnh trong truyền máu. Đồng thời, các cơ sở y tế cần phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác