Cần đưa việc học tiếng Anh trở thành phong trào xã hội học tập

(VOV5) - Theo Bộ trưởng, một trong những giải pháp quan trọng là phải chuẩn hóa chương trình học tiếng Anh. 

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ - đặc biệt là tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết: Trong quá trình tham khảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và của xã hội để xây dựng các chính sách, đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam.

Cần đưa việc học tiếng Anh trở thành phong trào xã hội học tập - ảnh 1 Quang cảnh buổi tọa đàm

Theo Bộ trưởng, một trong những giải pháp quan trọng là phải chuẩn hóa chương trình học tiếng Anh. Chương trình này phải tương đối phổ biến và cố gắng số hóa để các trường khu vực vùng sâu, vùng xa, thiếu giáo viên dạy ngoại ngữ đạt chuẩn vẫn có thể tiếp cận được.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: Bộ Giáo dục sẽ xem xét việc xây dựng trung tâm khảo thí độc lập, uy tín, có thể mời các tổ chức kiểm định quốc tế có kinh nghiệm để đánh giá chất lượng của các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam hiện nay. Đối với giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các giải pháp đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu để có văn bản hướng dẫn riêng về chuẩn giáo viên dạy ngoại ngữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác