Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân Quảng Ninh

(VOV5) - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 50 suất quà, cho ngư dân, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cùng 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Sáng 19/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã thông tin nhiều nội dung quan trọng cho ngư dân như tình hình liên quan đến chủ quyền biển đảo, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, những lưu ý khi đánh bắt hải sản và tình huống cứu hộ trước tình hình bão gió, tình trạng đuối nước; giải đáp nhiều nội dung để giúp ngư dân vừa đánh bắt hải sản có hiệu quả, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo.

Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân Quảng Ninh - ảnh 1Trao tặng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm khác cho 10 em học sinh nghèo vượt khó tại thành phố Cẩm Phả. Ảnh: VOV

Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 50 suất quà, cho ngư dân, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cùng 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. 10 em học sinh nghèo con ngư dân vượt khó tại thành phố Cẩm Phả được trao tặng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thượng Tá Cao Xuân Quận, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, cho biết: “Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng tập trung để giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con ngư dân, đặc biệt là những bà con ngư dân gặp khó khăn để cho bà con ngư dân có thể yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu biết hơn về luật có liên quan đến quá trình đánh bắt thủy hải sản trên biển. Từ đó, bà con ngư dân cũng có ý thức hơn về việc đánh bắt thủy hải sản trên biển cũng như là tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển đảo”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác