Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch nước đánh giá cao các cầu thủ đã thi đấu, cống hiến hết mình, đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể...
Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - ảnh 1Đội tuyển nữ Việt Nam trên bục nhận Huy chương Vàng - Ảnh: VGP/Đình Nam

Ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết tối 21/5 để đem về Huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời khen ngợi, biểu dương.

Trong thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các cầu thủ đã thi đấu, cống hiến hết mình, đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể, giúp Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công lần thứ 3 liên tiếp ngôi vị vô địch bóng đã nữ Đông Nam Á. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 7 của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua các kỳ SEA Games. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn những người hâm mộ bóng đá nữ luôn nhiệt thành cổ vũ, đưa tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc hòa quyện làm một, tạo nên sức mạnh tinh thần “tiếp lửa” cho các “nữ chiến binh áo đỏ” giành chiến thắng qua từng trận đấu, đem lại vinh quang cho Tổ quốc, niềm vui cho người hâm mộ và niềm tự hào của bóng đã nữ Việt Nam.

Trước đó, trong trận Chung kết môn Bóng đá nữ SEA Games 31 trên Sân vận động Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 1-0 trước Đội tuyển nữ Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như ở phút thứ 59. Chiến thắng của Đội tuyển nữ là nguồn cổ vũ, động lực mạnh mẽ cho Đội tuyển bóng đá nam trong trận chung kết với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 22/5.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác