Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ tịch nước khẳng định Phật giáo luôn nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ, gắn đạo và đời, có một vai trò rất quan trọng trong việc “hộ quốc, an dân”.

Nhân dịp Phật đản PL 2566 - DL 2022, ngày 14/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Huê Nghiêm và Chùa Minh Đạo, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Huê Nghiêm. ảnh: VOV

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản trong sự an lành, tinh tấn và an lạc. 

Nhắc lại những đóng góp quan trọng của Phật giáo đối với đất nước trong suốt hai nghìn năm có mặt ở Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Phật giáo luôn nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ, gắn đạo và đời, có một vai trò rất quan trọng trong việc “hộ quốc, an dân”.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác