Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam

(VOV5) - Nhà hát kịch Việt Nam đã tạo nên những thế hệ nghệ sĩ lừng danh mà tài năng của họ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Tối 14/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (12/1952- 12/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. 
Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam… 70 năm qua, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của sân khấu Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Nhà hát kịch Việt Nam đã tạo nên những thế hệ nghệ sĩ lừng danh mà tài năng của họ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Hiện nay, nhà hát đang đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thương hiệu và các chương trình, vở diễn trên các trang web, trang thương mại điện tử và mạng xã hội, nỗ lực đưa sân khấu đến với khán giả. Bên cạnh đó, nhà hát cũng chủ động hợp tác, liên kết với các đối tác, đơn vị nghệ thuật nước ngoài để thử nghiệm và dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn mới ấn tượng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ CHí Minh cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Tại lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng ba tặng tập thể nhà hát và cá nhân Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác