Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và trao Nghị quyết.

Tối 20/4, tại Quảng trường Sao Đỏ - Trung tâm Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diễn ra Lễ công bố nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về việc nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và trao Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh tới lãnh đạo thành phố Chí Linh. Ảnh: qdnd.vn

Chí Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, nơi đây gắn liền với những địa danh lịch sử tiêu biểu như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lục Đầu Giang, Ngũ Nhạc Linh Từ, Chí Linh Bát Cổ và nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng của dân tộc: Thiên tài quân sự, anh hùng dân tộc - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới - Nguyễn Trãi; “Vạn thế sư biểu” - Chu Văn An; nữ tiến sĩ đầu tiên của đất Việt, Nguyễn Thị Duệ, nơi đây còn là vùng đất có vị trí chiến lược, một đô thị trẻ ở phía bắc của tỉnh Hải Dương.

Từ một huyện miền núi, sản xuất nông nghiệp là chính, Chí Linh đã vươn lên trở thành thị xã năm 2010; được công nhận là đô thị loại III năm 2015. Kinh tế của Chí Linh tăng trưởng nhanh đạt trên 9%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; thu ngân sách đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác