Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đối thoại với đồng bào Phật giáo Hòa Hảo

(VOV5) - Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết với các tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đối thoại với đồng bào Phật giáo Hòa Hảo - ảnh 1 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi đối thoại. - Ảnh: TTXVN

Chiều 20/6, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tiếp xúc, đối thoại với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ trong những năm qua, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết với các tầng lớp nhân dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhất là trong công tác xã hội, từ thiện. 

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định với mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cuộc tiếp xúc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã nhận được những ý kiến chân tình, thẳng thắn với những câu hỏi liên quan trực tiếp đến đời sống thực tế của bà con, điều này đã giúp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thêm cách nhìn đa chiều về cuộc sống và những nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác