Chương trình “Thương về miền Trung”: VOV đến với đồng bào vùng cao Quảng Nam- Quảng Ngãi

(VOV5) - Đoàn Công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, làm Trưởng đoàn, đến trao nhà tình nghĩa tặng người dân huyện Tây Giang.

Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung”, ngày 8/12, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trực tiếp đi trao tiền, hiện vật hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Chiều 8/12, Đoàn Công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, làm Trưởng đoàn, đến trao nhà tình nghĩa tặng người dân huyện Tây Giang.

Chương trình “Thương về miền Trung”: VOV đến với đồng bào vùng cao Quảng Nam- Quảng Ngãi - ảnh 1 Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang trao quà cho những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau mưa lũ ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tháng 11 vừa qua. - Ảnh: VOV

Đoàn đã chia sẻ với nhân dân địa phương về những thiệt hại do mưa lũ tại huyện Tây Giang, tặng 3 ngôi nhà (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng); một máy lọc nước trị giá 50 triệu đồng cho Trường THPT Tây Giang.

Ông Vũ Hải Quang cho rằng: Để chia sẻ khó khăn của đồng bào miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Thương về Miền Trung” và được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều tổ chức, cá nhân cũng như các nhà hảo tâm trong nước và kiều bào ở nước ngoài:  Hôm nay, ở đây chúng tôi có tổ chức trao nhà tình nghĩa cho 3 gia đình mà đã có sự chọn lọc. Tiêu chí là vừa rồi bị ảnh hưởng bởi bão lụt, thứ hai là gia đình chính sách. Sau này nhờ toàn bộ huyện sẽ đứng ra tổ chức, chỉ đạo hoặc làm thế nào đấy để cho các nhà thầu xây dựng để xây dựng cho 3 nhà tình nghĩa.

Cùng ngày, Đoàn trao gần 200 suất quà tiền mặt, mỗi suất 1 triệu đồng, tặng bà con các xã Trà Thanh, Sơn Trà, Trà Tây, Trà Xinh, huyện Trà Bồng. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung” – VOV sẽ tiếp tục mang hàng trăm suất quà tặng các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai ở huyện Nghĩa Hành và huyện đảo Lý Sơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác