Chương trình “Xuân Chiến sỹ năm 2020”

(VOV5) - Đây là chương trình thường niên do Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.
Chương trình “Xuân Chiến sỹ năm 2020” - ảnh 1

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Sáng nay 5/1, tại TPHCM, diễn ra chương trình “Xuân Chiến sỹ năm 2020”. Đây là chương trình thường niên do Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đối với đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở nơi biên giới, hải đảo.

Chương trình gồm nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Đi bộ đồng hành gây quỹ “Xuân đoàn kết-Tết biên cương”; hội thi “Đua thuyền rồng” với sự tham gia của 16 đội; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Chiến sĩ 2020” với nhiều ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã quyên góp được gần 250 triệu đồng tiền ủng hộ, để mua quà tặng cho cán bộ, chiến sỹ, các gia đình chính sách, gia đình nghèo ở nơi biên giới, hải đảo trong dịp Tết Cổ truyền Canh Tý 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác