Công bố đường bay thẳng Việt Nam – Anh

(VOV5) - Tổng tần suất ban đầu dự kiến là 6 chuyến khứ hồi/tuần, tần suất chung sẽ được nâng dần lên thường nhật từ năm 2022.

Ngày 31/10, tại thành phố Edinburg (Scotland) thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay thẳng Việt - Anh của Hãng hàng không Bamboo Airways và ra mắt Tổng đại lý của hãng tại Anh.

Công bố đường bay thẳng Việt Nam – Anh - ảnh 1Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam chụp ảnh cùng đại biểu tham dự lễ công bố. ảnh: VOV

Theo kế hoạch của Bamboo Airways, hãng dự kiến chính thức đưa vào khai thác thương mại các đường bay thẳng thường lệ kết nối Thủ đô Hà Nội (Sân bay Nội Bài) và Thành phố Hồ Chí Minh (Sân bay Tân Sơn Nhất) với Vương quốc Anh (Sân bay Heathrow, London) từ cuối năm 2021, khi được sự cho phép của chính phủ hai nước. Tổng tần suất ban đầu dự kiến là 6 chuyến khứ hồi/tuần, tần suất chung sẽ được nâng dần lên thường nhật từ năm 2022.

Chủ tịch Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hãng hàng không Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết, cho biết: “Việc mở đường bay thẳng tới Anh Quốc giới doanh nghiệp cũng như là người dân rất quan tâm. Bởi vì nó rút ngắn thời gian và khoảng cách, quan hệ chính trị thêm phần khăng khít, đặc biệt là mở ra một thị trường du lịch đầy tiềm năng vì lượng du khách từ Vương Quốc Anh đến với Việt Nam đứng thứ hai châu Âu, đồng thời tạo thuận lợi trong việc giao lưu giao thương và thăm thân giữa hai quốc gia.”

Đường bay thẳng Việt – Anh do hãng bay Việt trực tiếp vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác