Công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam

(VOV5) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng ông Philippe Troussier sẽ tiếp nối, phát huy tốt thành quả mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Với bản hợp đồng kéo dài hơn 4 năm (1/3/2023 - 31/7/2026), ông Philippe Troussier (Quốc tịch Pháp) chính thức trở thành huấn luyện viên dẫn dắt Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia và Đội tuyển bóng đá nam U-23 quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố Huấn luyện trưởng Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam sáng 27/2, tại Hà Nội.

Công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam - ảnh 1Huấn luyện viên Philippe Troussier bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ ngày 1/3/2023. Ảnh: PV/Vietnam+

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng ông Philippe Troussier sẽ tiếp nối, phát huy tốt thành quả mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, từ đó đưa đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam đạt những thành tích mới. Thời gian tới, các giải đấu sẽ liên tục diễn ra như SEA Games vào tháng 5/2023, Vòng loại U23 châu Á, Vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm 2023 và Asian Cup 2024. Huấn luyện viên Philippe Troussier và các cộng sự đã sẵn sàng kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác