Cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

 
Cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 1  Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra. - Ảnh:dangcongsan.vn

(VOV5) - Ngày 4/11, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc cùng Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Nhóm Quản lý Thiên tai (Disaster Management Group) đưa ra Kế hoạch ứng phó với lũ lụt ở Việt Nam năm 2020, nhằm huy động 40 triệu USD để hỗ trợ 177.000 người dân thuộc nhóm người dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Kế hoạch này được thiết kế trong thời gian 6 tháng nhằm giải quyết nhu cầu nhân đạo tức thời, đồng thời thực hiện một số hoạt động phục hồi sớm.

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 2Nỗ lực cứu hộ tại Trà Leng, Quảng Nam. Ảnh: Đình Tăng/dangcongsan.vn 

Ngày 4/11, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman thông báo: Chính phủ Vương quốc Hà Lan sẽ hỗ trợ một khoản cứu trợ thiên tai cho các nạn nhân của hàng loạt cơn bão lớn vừa qua tại miền Trung Việt Nam trị giá 2 triệu Euro.

Khoản cứu trợ đầu tiên sẽ tập trung cung cấp nước sạch, vệ sinh, khử trùng, đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm, bếp nấu ăn và tiền mặt. Khoản cứu trợ thứ hai sẽ góp phần hỗ trợ khởi động các hoạt động sinh kế bền vững và linh hoạt thông qua hỗ trợ tài chính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác