“Công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0”: Lấy công nghệ làm trung tâm

(VOV5) - Truyền thông trong kỷ nguyên 4.0 còn là diễn đàn để thử nghiệm những chính sách mới, để người dân được phản biện được đóng góp để hoàn thiện các chính sách.

Ngày 1/11, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0” do Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Cơ quan quốc tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực hoạch định, chính sách, truyền thông và giảng dạy chính sách.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: “Truyền thông không chỉ là truyền tải chính sách đến những đối tượng thụ hưởng chính sách. Truyền thông trong kỷ nguyên 4.0 còn là diễn đàn để thử nghiệm những chính sách mới, để người dân được phản biện được đóng góp để hoàn thiện các chính sách. Đài TNVN trải qua 74 năm hình thành và phát triển hiện nay không chỉ là cơ quan để truyền tải thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, mà còn là một diễn đàn đáng tin cậy với người dân”.

Tại Hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc tập trung thảo luận vai trò và thách thức của công nghệ, của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 với truyền thông chính sách, truyền thông xã hội và chính phủ điện tử, cùng chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp ứng dụng công nghệ trong truyền thông chính sách.

Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0” nằm trong chuỗi các hội thảo khoa học quốc tế về truyền thông chính sách được tổ chức từ năm 2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác