Đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa dự trữ Quốc gia để xuất cấp cho các địa phương

(VOV5) -Khi địa phương có nhu cầu thì xuất cấp được ngay chứ không có tình trạng điều từ địa phương nọ sang địa phương kia".

Sáng 27/12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước họp báo thông tin về một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất cấp hàng Dự trữ Quốc gia hỗ trợ các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; Cứu đói; Hỗ trợ các Dự án trồng rừng; Học sinh vùng đặc biệt khó khăn và phục vụ an ninh quốc phòng trong năm 2018.

Đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa dự trữ Quốc gia để xuất cấp cho các địa phương - ảnh 1Lãnh đạo Tổng cục DTNN kiểm tra bảo quản hàng dự trữ mùa mưa bão. Ảnh Hải Quan

Năm 2018, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 120.400 tấn gạo với tổng giá trị khoảng gần 1.190 tỷ đồng (khoảng 4,4 triệu USD), để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ giáp hạt; khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai dịch bệnh; hỗ trợ các Dự án trồng rừng; hỗ trợ học sinh tại các vùng có điều kiện Kinh tế- Xã hội đặc biệt khó khăn của học kỳ II năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018- 2019 và xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho nhân dân Cu Ba.

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, cho biết: Thời điển này, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa dự trữ Quốc gia và sẵn sàng xuất, cấp, phát cho các địa phương: "Đến nay, hàng dự trữ đã có sẵn trong kho và căn cứ vào nhu cầu của các địa phương hàng năm được hỗ trợ thì nguồn lương thực cũng như nguồn hàng dự trữ quốc gia đã để ở vùng chiến lược. Khi địa phương có nhu cầu thì xuất cấp được ngay chứ không có tình trạng điều từ địa phương nọ sang địa phương kia".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác