Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm


(VOV5) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sáng 20/11 trao quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm cho Đại học Quốc tế (một trong những trường trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm địa điểm đặt Trung tâm.

Sự ra đời của Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm đáp ứng hoàn cảnh cấp thiết về tình hình dịch bệnh hiện nay tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là với đại dịch toàn cầu COVID-19.

Trước mắt, trong 5 năm đầu, Trung tâm tập trung quản lý dịch bệnh, phát triển các kit xét nghiệm - chẩn đoán, phát triển vaccine ngừa COVID-19, phân tích các biến thể virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam, ứng dụng vào chữa trị khẩn cấp. Trong dài hạn, Trung tâm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm trong khu vực Đông Nam Á.

Phản hồi

Các tin/bài khác