Đảm bảo an toàn trong sơ tán dân tránh bão Kompasu

(VOV5) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ cần cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó, phải hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chiều 12/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ứng phó với bão Kompasu. Dự cuộc họp có lãnh đạo 6 tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tại các đầu cầu trực tuyến.

Đảm bảo an toàn trong sơ tán dân tránh bão Kompasu - ảnh 1 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bão Kompasu hiện có cường độ cấp 10-11 và có khả năng mạnh lên. Tuy nhiên, khi vào gần bờ, bão sẽ suy yếu 2-3 cấp. Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản đã sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ theo các kịch bản có thể xảy ra.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ cần cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó, phải hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phó Thủ tướng yêu cầu, cần tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình, nhất là công tác kêu gọi tàu thuyền.

Nhấn mạnh phương án sơ tán người dân là rất quan trọng, Phó Thủ tướng lưu ý việc sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra sạt lở; sơ tán dân nhưng phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, trong đó, tập trung bảo đảm an toàn cho các khu cách ly tập trung. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, không để bị động, bất ngờ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác