Đảng Lao động Thụy Sĩ bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

(VOV5) - Đảng Lao động Thụy Sĩ nhấn mạnh đơn kiện của bà Trần Tố Nga là cơ hội tuyệt vời để mang lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đảng Lao động Thụy Sĩ đã bày tỏ sự đoàn kết với bà Trần Tố Nga và tất cả các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam sau khi Tòa án Evry của Pháp mới đây ra phán quyết không đủ thầm quyền xét xử vụ kiện của người phụ nữ 79 tuổi chịu hậu quả của chất độc da cam và đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.

Đảng Lao động Thụy Sĩ bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam  - ảnh 1Các thành viên Đảng Lao động Thụy Sĩ cùng thể hiện đoàn kết với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: TTXVN

Trong tuyên bố ngày 11/5, Đảng Lao động Thụy Sĩ nhấn mạnh đơn kiện của bà Trần Tố Nga là cơ hội tuyệt vời để mang lại công lý cho các nạn nhân, giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau chiến tranh. Đảng Lao động Thụy Sĩ khẳng định luôn ủng hộ bà Trần Tố Nga trong cuộc đấu tranh này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác