(VOV5) - Ngày 1/7 vừa qua đã đánh dấu một mốc son lịch sử của đất nước, khi việc sắp xếp đơn vị hành chính mới từ 63 còn 34 tỉnh; bộ máy chính quyền địa phương từ 3 cấp còn 2 cấp.
Hôm nay (19/7), kỷ niệm 1 năm ngày mất của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Thời gian qua, nhiều tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên vẫn vẹn nguyên cảm xúc thương nhớ, kính trọng nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.
Sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn cho mình lối sống giản dị, khiêm nhường. Ông là nhà lãnh đạo trí tuệ, uyên bác, luôn tận tụy hết lòng vì nước, vì dân, gần gũi với quần chúng nhân dân. Đó cũng là lí do mà ông được nhiều người dân, cán bộ, đảng viên yêu mến, kính trọng.
Hôm nay, chị Nguyễn Thị Minh Thu, phường Hai Bà Trưng, và Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nha ở phường Tây Hồ, Hà Nội, đến thắp nén tâm nhang tại thôn Lại Đà, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, chia sẻ: "Giống như bao người dân Việt Nam, em vẫn mang trong mình lòng biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay, em đến đây để thắp nén hương thơm tưởng nhớ bác. Mặc dù công việc rất bận, em vẫn muốn dành thời gian tới để tưởng nhớ bác trong lòng những người trẻ như chung em".
"Tôi năm nay là 85 tuổi và có 60 năm tuổi Đảng. Tôi đến đây thắp hương tưởng nhớ ông và mong muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phù hộ cho Đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Đó là ước vọng của toàn dân."
Trong suốt quá trình lãnh đạo, với tư duy khoa học, sâu sắc và tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ông đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về vai trò của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay".
Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, trong vòng gần một năm qua, đất nước đã có những bước chuyển đột phá. Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, không chỉ tiếp nối một cách mạnh mẽ di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn đưa ra các chủ trương, quyết sách cải cách lớn, trong đó có 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị mang tầm nhìn trăm năm cùng khát vọng lớn lên của cả dân tộc.
Đặc biệt, ngày 1/7 vừa qua đã đánh dấu một mốc son lịch sử của đất nước, khi việc sắp xếp đơn vị hành chính mới từ 63 còn 34 tỉnh; bộ máy chính quyền địa phương từ 3 cấp còn 2 cấp; vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lắp chức năng, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.