Đẩy nhanh tiến độ dự án thủy lợi do Việt Nam viện trợ cho Lào

(VOV5) -  Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, tỉnh Khammuan” do tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Tỉnh Khammuan của Lào đang phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh các bước chuẩn bị để sớm khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, vùng đất Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động Cách mạng trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước. Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, tỉnh Khammuan” do tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. 

Đẩy nhanh tiến độ dự án thủy lợi do Việt Nam viện trợ cho Lào    - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra bản vẽ thiết kế công trình thủy lợi huyện Noongbok, Lào. Ảnh: VoV

Dự án gồm các hạng mục chính là Trạm bơm điện, hệ thống kênh mương, kết hợp kè đá chống xói lở đoạn bờ sông Mekong qua làng Xiềng vang, huyện Noongbok, tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng (gần 13 triệu USD). Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống người dân địa phương.

Ông Detsacda Manikham, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khammuan, cho rằng: "Dự án thủy lợi ở bản Xiềng vang do Chính phủ Việt Nam tài trợ nếu được thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn vì nó tưới được 500 hecta, sẽ góp phần thúc đẩy xản xuất lương thực, góp phần rất lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khammuan."                                                                   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác