Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022

(VOV5) - Văn phòng KOICA Việt Nam hiện đang thực hiện hàng loạt dự án hợp tác để hỗ trợ Việt Nam phát triển bao trùm, công bằng và môi trường bền vững hơn. 

Tối 25/11, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức “Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022” tại Khách sạn JW Marriott, Hà Nội.

Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022 - ảnh 1Toàn cảnh sự kiện.

Đây là sự kiện cuối năm thường niên do KOICA tổ chức kể từ năm 2000 với sự tham dự của hơn 200 đại diện của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

 
Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022 - ảnh 2Ông Phạm Minh Sơn, Chủ tịch CLB KOICA Club, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phát biểu tại buổi lễ.

Tại sự kiện, ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chia sẻ kinh nghiệm tham gia chương trình “Nâng cao năng lực thực hiện các chính sách của Chính phủ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2” tại Hàn Quốc.

Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022 - ảnh 3Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam

Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam, cho biết: “Sự kiện này được tổ chức nhằm quy tụ các đối tác của KOICA tại Việt Nam, chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác. Tôi tin tưởng rằng “Đêm hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc” là cầu nối gắn kết các đối tác vì sự phát triển của Việt Nam”.

Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022 - ảnh 4Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju

Trong lời phát biểu chào mừng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju cho rằng: "Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022 là dịp để chúc mừng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong 30 năm qua. Vai trò của đối tác đóng góp quan trọng vào sự hợp tác phát triển Việt Nam - Hàn Quốc. Tôi hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa".

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) là một cơ quan chính phủ quản lý các chương trình hợp tác phát triển của Hàn Quốc. Văn phòng KOICA Việt Nam hoạt động theo Thỏa Thuận khung về Viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Đại hàn Dân quốc và Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được ký ngày 29 tháng 5 năm 2009. KOICA nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thông qua các dự án và chương trình được thiết kế phù hợp với các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

Văn phòng KOICA Việt Nam hiện đang thực hiện hàng loạt dự án hợp tác với chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, với các đối tác phát triển khác để hỗ trợ Việt Nam phát triển bao trùm, công bằng và môi trường bền vững hơn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác