(VOV5) - Bộ Công an đã phân tích 11 nghìn mẫu ADN thân nhân, cập nhập hơn 9 nghìn hồ sơ vào Cơ sở dữ liệu Căn cước; hơn 5 nghìn hài cốt được giám định.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Kế hoạch số 356 về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Bộ Công an tổ chức chiều 25/7. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị này là chương trình đầy tính nhân văn, sâu sắc, trách nhiệm đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân - Ảnh: VOV |
Sau 1 năm triển khai kế hoạch 356, Bộ Công an đã thu nhận hơn 20 nghìn mẫu ADN của Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan phân tích 11 nghìn mẫu ADN thân nhân, cập nhập hơn 9 nghìn hồ sơ vào Cơ sở dữ liệu Căn cước; hơn 5 nghìn hài cốt được giám định.
Nhận thông báo kết quả giám định ADN, ông Nguyễn Văn Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, hy sinh ngày 31/08/1971 tại chiến trường miền Nam, xúc động chia sẻ: "54 năm gia đình rất mong ngóng anh trai tôi. Người thì không còn nhưng mà muốn biết được mồ mả, hài cốt của anh tôi ở đâu? Đến bây giờ rất phấn khởi khi Đảng, Nhà nước không quên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đã tìm hài cốt của anh tôi. Đã lấy mẫu ADN của gia đình và mẫu của liệt sĩ của gia đình và chứng minh là cùng huyết thống. Gia đình vui mừng khôn xiết".
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng xác định ADN không chỉ là thông tin về sinh học bình thường mà còn là chìa khóa để mở ra, phục hồi ký ức lịch sử cho thân nhân gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ. Thủ tướng nêu rõ công tác đền ơn đáp nghĩa còn là mệnh lệnh từ trái tim, đạo lý của toàn xã hội.