Dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát

(VOV5) - Hiện nay Việt Nam mở cửa hoàn toàn, học sinh đến trường, công nhân làm việc trở lại, mở cửa du lịch, các chuyến bay hoạt động trở lại.

Trong buổi họp Thường kỳ chính phủ diễn ra chiều 29/4, tại Hà Nội,  Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ở Việt Nam, dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, theo WHO trên thế giới vẫn đang trong đại dịch, cảnh báo vẫn có thể xuất hiện biến chủng mới và Việt Nam đang ở giai đoạn giữa đại dịch. Do đó, Bộ Y tế đã xây dựng phương án ứng phó để có biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp: “Điều chỉnh các ca bệnh; hướng dẫn cách ly đối với người tiếp xúc gần; Đặc biệt, Bộ có quyết định tạm dừng không khai báo y tế qua các cửa khẩu hàng không. Mặc dù dịch đã được kiểm soát, có độ bao phủ vaccine lớn nhưng trong bối cảnh nước ta cũng mở cửa rất lớn, vì vậy các cơ quan báo chí tuyên truyền, vận động người dân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19".

Dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát  - ảnh 1Ảnh: chinhphu.vn

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam là 1 trong 6 nước có độ bao phủ vaccine nhiều nhất. Hiện nay Việt Nam mở cửa hoàn toàn, học sinh đến trường, công nhân làm việc trở lại, mở cửa du lịch, các chuyến bay hoạt động trở lại, nên ngoài biện pháp 5k thì việc đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho từ 18 tuổi trở lên được chú trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác