Đô thị Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và đột phá

(VOV5) - Đô thị hóa và phát triển đô thị là cơ hội đối với mỗi quốc gia, mỗi khu vực, địa phương để có thể phát triển và tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt.

Ngày hôm qua, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 diễn ra ngày 30/11/2022 theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội.

Thông báo nêu rõ: các ý kiến tại Hội nghị đều khẳng định phát triển đô thị là động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập hiệu quả. Đô thị hóa và phát triển đô thị là cơ hội đối với mỗi quốc gia, mỗi khu vực, địa phương để có thể phát triển và tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt. Hiện nay, khu vực đô thị tại Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của quốc gia. Nếu phát triển đúng hướng, bài bản, có tầm nhìn, đột phá, đô thị sẽ phát huy được hết vai trò của mình.
Đô thị Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và đột phá - ảnh 1Đô thị Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và đột phá. Ảnh:  baochinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tích cực hướng dẫn, chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng chương trình hành động cụ thể về phát triển đô thị.

Thủ tướng tin tưởng với sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các đô thị Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; chất lượng sống tại đô thị tiến tới mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng cho cư dân đô thị. Kiến trúc đô thị phát triển hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được gìn giữ, phát huy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác