Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Bình

(VOV5) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu các giải pháp ứng phó, tiêu thoát lũ, khôi phục sản xuất sau lũ cho người dân các vùng trũng thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 11/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn có chuyến làm việc thực tế về khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Bình - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trao hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi cho một số trang trại, hộ chăn nuôi tại Quảng Bình. - Ảnh: VGP/Lưu Hương 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu các giải pháp ứng phó, tiêu thoát lũ, khôi phục sản xuất sau lũ cho người dân các vùng trũng thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cấp 275 ngàn con giống gia cầm cho người dân khôi phục sản xuất. Tỉnh Quảng Bình cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn giống, 1.500 tấn gạo, hơn 1.700 tỷ đồng (khoảng 73.000 USD) để tái thiết cơ sở hạ tầng.

Dịp này, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc hỗ trợ bình lọc nước và bột giặt trị giá 112 ngàn USD tặng người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. UNICEF cũng hỗ trợ 61 tỷ đồng (khoảng 26.000 USD) cho 6 tỉnh miền Trung bị lũ lụt thông qua các chương trình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác