Đoàn du khách đầu tiên của Trung Quốc đến du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch COVID-19

(VOV5) -  Việc đón khách du lịch Trung Quốc là tín hiệu tích cực, không những giúp ngành du lịch phục hồi mà còn bình ổn thị trường du lịch Việt Nam thời gian tới.

Sáng 17/03, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên, sau khi quốc gia này đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn kể từ ngày 15/03.

Đoàn du khách đầu tiên của Trung Quốc đến du lịch thành phố Hồ Chí Minh  sau đại dịch COVID-19  - ảnh 1Đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên có 16 người. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Đoàn du khách Trung Quốc có 16 người nhập cảnh qua Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 16/03, do Công ty TNHH Du lịch cộng đồng và Tổ chức sự kiện BT Tour (quận Bình Tân) khai thác. Với lộ trình tour 8 ngày 7 đêm tại Việt Nam, đoàn sẽ lưu trú và tham quan thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né (Bình Thuận). Ông Đường Kiên, du khách trong đoàn, cho biết rất hào hứng và vui khi được quay lại Việt Nam sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19: Chuyến du lịch trước dịch cuối cùng của tôi cũng là đi Việt Nam, nên khi đất nước cho đi du lịch lại tôi muốn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên. Việt Nam có đường bờ biển trải dài, nhiều bãi rất đẹp và nhiều điểm tôi chưa được đến. Tôi muốn khám phá đường bờ biển của Việt Nam nhiều hơn.

Theo đại diện Công ty TNHH Du lịch cộng đồng và Tổ chức sự kiện BT Tour, việc đón khách du lịch Trung Quốc là tín hiệu tích cực, không những giúp ngành du lịch phục hồi mà còn bình ổn thị trường du lịch Việt Nam thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác