Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích tốt trong ngày đầu tiên Sea Games 30

(VOV5) - Tính đến chiều 1/12, đoàn Việt Nam đang đứng thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn chủ nhà Philippines với 6 HCV, 9 HCB và 4 HCĐ.

Trong ngày 1/12, ngày thi đấu đầu tiên tại Sea Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 6 HCV ở các bộ môn cử tạ nam, cử tạ nữ, đua xe đạp địa hình nữ, dance sport, kurash.

Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích tốt trong ngày đầu tiên Sea Games 30 - ảnh 1Vương Thị Huyền đã xuất sắc mang về tấm HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam
Ảnh Zing 14

Ngoài ra, trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam cũng giành về tổng cộng 9 HCB, 4 HCĐ ở các bộ môn đua xe đạp, dance sport, võ gậy, wushu, thể dục dụng cụ, cử tạ…Như vậy, tính đến chiều 1/12, đoàn Việt Nam đang đứng thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn chủ nhà Philippines với 6 HCV, 9 HCB và 4 HCĐ.

 Tối 1/12, trong khuôn khổ Sea Games 30 cũng diễn ra trận đấu bóng đá nam U22 bảng B giữa Việt Nam và Indonesia. Dù thắng hay hòa trong trận đấu này thì đội Việt Nam vẫn giữ vị trí đầu bảng B.

Danh sách VĐV giành huy chương ngày 1/12 tính đến 17h ngày 1/12

- HCV

Phạm Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ quickstep)

Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ)

Lại Gia Thành (cử tạ, 55kg nam)

Minh Trường và Nhã Uyên (dancesport)

Trần Thương (Kurash)

Trần Thị Hương (Kurash)

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác