Dự án NAMA góp phần giảm thiểu và thích ứng biến đối khí hậu của Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu để đóng góp một cách phù hợp cho Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu toàn cầu được phê chuẩn trong năm 2016. 

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Đại sứ quán Đức phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Đức (Giz) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam”.

Dự án NAMA góp phần giảm thiểu và thích ứng biến đối khí hậu của Việt Nam - ảnh 1 Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: nongnghiep

Dự án NAMA do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu và GIZ phối hợp thực hiện, được triển khai từ năm 2014 đến năm 2018, với kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4,6 triệu Euro trong khuôn khổ Sáng kiến khí hậu quốc tế do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu để đóng góp một cách phù hợp cho Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu toàn cầu được phê chuẩn trong năm 2016. Dự án NAMA đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng các mục tiêu, chính sách tương ứng và chuẩn bị cho việc thực hiện, đóng góp vào nỗ lực chung về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác