Du lịch khởi sắc tại nhiều địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(VOV5) - Tỉnh Phú Yên kỳ vọng đạt mục tiêu năm nay đón 2,4 triệu lượt khách, trong đó có 15.000 lượt khách quốc tế. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ngày hôm qua cho biết từ ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 8 tháng Giêng (tức từ ngày 20-29/1), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng ước đạt 250.000 lượt khách, tăng gấp 2,5 lần so với dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Đáng chú ý, dù đã hết kỳ nghỉ Tết nhưng du khách vẫn tiếp tục đổ lên thành phố Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ vàng Du lịch lần thứ 2” năm 2023, dự kiến diễn ra từ ngày 23/4 đến 1/5. Trong Tuần lễ này, Công ty Cổ phần VinaSing Group tổ chức Festival Khinh khí cầu - Dù lượn quốc tế tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

Trong khi đó, theo Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Quý Mão (tức từ ngày 22-26/1), tổng lượt khách du lịch đến địa phương đạt gần 95.000 lượt người, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu gấp 2,6 lần. Với những tín hiệu vui đầu năm mới, ngành du lịch tỉnh Phú Yên kỳ vọng đạt mục tiêu năm nay đón 2,4 triệu lượt khách, trong đó có 15.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 3.100 tỷ đồng (khoảng 130 triệu USD).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác