Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và Thách thức

(VOV5) - Các ý kiến cho rằng tỉnh Quảng Ninh nên nhanh chóng hoàn thiện phương án sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế; tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội quy mô.

Sáng 30/10, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group tổ chức hội thảo “Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và Thách thức”.

Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và Thách thức - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Các chuyên gia, đại biểu và doanh nghiệp du lịch thảo luận những nhóm vấn đề như định vị du lịch Quảng Ninh trong tương quan chung của cả nước sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là những cơ hội, thách thức của Quảng Ninh và các tỉnh khu vực phía Bắc nhằm khôi phục ngành du lịch, thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. 

Mặc dù trước mắt, khách nội địa được xác định là nhân tố giúp ngành du lịch phục hồi sau đại dịch nhưng các ý kiến cho rằng tỉnh Quảng Ninh nên nhanh chóng hoàn thiện phương án sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế; tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội quy mô.

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho rằng: “Tỉnh Quảng Ninh đã và sẽ là trọng điểm phát triển du lịch của cả nước và quan trọng hơn nữa là Quảng Ninh có thể kết nối được với các địa phương khác tạo ra các tuyến đồng bộ từ du lịch phía Bắc và Đông Bắc. Chúng tôi sẽ thúc đẩy để tạo ra sự liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương. Và chỉ có liên kết mới tạo ra luồng khách mới, sản phẩm mới cho du lịch để khôi phục du lịch trong tình hình mới”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác