Du lịch xanh - xu hướng phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho đất nước

(VOV5) - Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ phát triển cao nhất, trong đó có Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút luồng khách trong thời gian tới.

Du lịch xanh - xu hướng phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho đất nước - ảnh 1

Ngành du lịch hướng tới phát triển du lịch xanh - Ảnh minh hoạ/qdnd.vn

Diễn đàn Du lịch xanh đã diễn ra chiều 27/3 tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019. 

Diễn đàn Du lịch xanh do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2019.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Trong những năm qua, du lịch toàn cầu đã tăng trưởng liên tục, trở thành ngành kinh tế hàng đầu về thu nhập ngoại tệ, giá trị xuất khẩu và tạo việc làm. Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) dự báo năm 2030 sẽ có 1,8 tỷ khách đi du lịch trên toàn cầu. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ phát triển cao nhất, trong đó có Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút luồng khách trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng cũng nêu rõ: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, cần sử dụng nhiều tài nguyên, nguồn lực để phát triển bao gồm cả tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Do đó, phát triển du lịch xanh đã trở thành nguyên tắc, xu thế chung được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn, các sản phẩm du lịch xanh luôn được du khách quan tâm, đón nhận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác