Gần 2.650 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán

(VOV5) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã đi thăm người nghèo, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. 

Gần 2.650 tỷ đồng chăm lo Tết nguyên đán 2022, cho các đối tượng chính sách, người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân nghèo từ nguồn Trung ương, nguồn địa phương và nguồn xã hội hóa. Đây là thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 28/1, tại Hà Nội.

Gần 2.650 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán - ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thông tin về kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Trả lời báo chí về kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Thực hiện Quyết định 2408 của Chủ Tịch nước, Bộ đã phối hợp với các địa phương trao quà cho hơn 1.500 người có công và thân nhân liệt sỹ với số tiền hơn 480 tỷ đồng. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã đi thăm người nghèo, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. Chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời cho 3,5 triệu người.

Trả lời báo chí về việc đẩy nhanh lộ trình mở cửa du lịch quốc tế như kiến nghị của các doanh nghiệp lữ hành, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Hiện đã mở 10 điểm đến với khách quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để người Việt ở nước ngoài về quê đón Tết. Bộ cũng đã có nhiều nhiều phương án kết nối quốc tế. Tuy nhiên điều kiện quan trọng nhất là kiểm soát dịch.

Liên quan đến vấn đề mở cửa trường học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết: Bộ phối hợp với Bộ Y tế  tổ chức hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để có cơ sở lên lộ trình đưa học sinh quay trở lại trường học. Bộ cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương quyết liệt, nhanh chóng có lộ trình, kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo để sớm đưa học sinh quay trở lại trường trước ngày 14/2; các địa phương hoàn trả cơ sở vật chất trưng dụng để các cơ sở giáo dục đại học có điều kiện đưa sinh viên trở lại trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác