Gặp mặt kỷ niệm 72 năm lực lượng Công an nhân dân

(VOV5) - Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, vì đã có thành tích trong phối hợp bảo vệ thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29 năm 2016.

Sáng 18/8, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2017); 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2017) bằng hình thức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Gặp mặt kỷ niệm 72 năm lực lượng Công an nhân dân - ảnh 1

Trung tướng Sổm Kẹo Xỉ La Vông, Bí thư nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh trao Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam. Ảnh:Báo an ninh Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải xây dựng lực lượng công an nhân dân trọng sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bên cạnh đó, không ngừng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành.

Cũng trong sáng 18/8, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, vì đã có thành tích trong phối hợp bảo vệ thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29 năm 2016 được tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Somkeo Silavong đồng chủ trì buổi lễ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác