Giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(VOV5) -Tại lễ trao giải tối 13/5, Ban tổ chức trao 2 giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B. Ngoài ra còn có 1 số giải C và giải khuyến khích.

 Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020.

Giải thưởng nhận được gần 6 nghìn tác phẩm, hồ sơ tham dự của các cá nhân, tập thể trong nước và cả nước ngoài gửi về.

Đánh giá về các tác phẩm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết: "Tác phẩm có thể phản ánh chủ đề không còn mới nữa vì chủ đề này đã có suốt 15 năm nay rồi. Nhưng phải mới trong cách nhìn nhận khai thác những tình tiết, chi tiết hay là cả những đơn vị, cá nhân học tập và làm theo lời Bác cách họ học tập, làm theo như thế nào, đăc biệt là sự làm theo của họ đã có sức lan tỏa trong xã hội như thế nào. Việc học tập và làm theo lời Bác có trở thành những phong trào, một đợt sinh hoạt chính trị và văn hóa mang tính tự giác, chủ động và thường xuyên hay không, hiệu quả xã hội của tác phẩm đó đạt được như thế nào."

Tại lễ trao giải tối 13/5, Ban tổ chức trao 2 giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B. Ngoài ra còn có 1 số giải C và giải khuyến khích.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác