Giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão Noul (bão số 5)

(VOV5) - Bão Noul dự báo gây ảnh hưởng lớn đến một số tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ của Việt Nam, khả năng đổ bộ vào đất liền ngày 18/9, gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Ngày 17/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão Noul. 

Giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão Noul (bão số 5) - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.- Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Phó Thủ tướng cho biết, bão Noul diễn biến rất phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế phải đảm bảo an toàn trên biển, yêu cầu tàu thuyền vào ngay nơi tránh trú. Tỉnh phải lên phương án sơ tán dân ra khỏi ở vùng nguy hiểm, lực lượng công an đảm bảo an toàn tài sản cho người dân. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý: "Tập trung vào đảm bảo an toàn công trình nhưng đặc biệt là nhà ở của dân trước hết đã, sau đó đến các công trình công cộng: trường học, nhà trẻ, mẫu giáo,… rồi các công trình khám chửa bệnh… Cùng với đó, tập trung bảo vệ các các công trình sản xuất, công nghiệp, công trình dịch vụ, nhà hàng.. kèm theo đó  đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn. Ngay bây giờ cần có các phương án đảm bảo, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho người dân cho nên đề nghị tất cả phải tập trung cho chống bão."

Bão Noul dự báo gây ảnh hưởng lớn đến một số tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ của Việt Nam, khả năng đổ bộ vào đất liền ngày 18/9, gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét… tại các tỉnh bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác